Coi chừng bị... xấu!
Theo BS Hoàng Văn Minh - Trưởng đơn vị chăm sóc da - BV ĐH Y Dược TP.HCM, tỷ lệ dị ứng do mỹ phẩm tuy chỉ chiếm 1% số lượng bệnh nhân điều trị bệnh về da tại BV, nhưng hầu hết đó là những ca nặng, khó điều trị. Những ca nhẹ hơn thường tìm đến phòng mạch tư, phòng khám.

Thực tế điều trị tại BV ĐH Y Dược TP cho thấy, mỹ phẩm dù của hãng lớn, uy tín vẫn có thể gây ra các tác dụng phụ như:
- Kích ứng da (sau khi bôi mỹ phẩm từ 1-7 ngày, da sẽ bị căng đỏ, rát, đau, sưng ở vùng bôi hoặc lan rộng).
- Viêm da tiếp xúc dị ứng: xảy ra vài giờ hoặc vài ngày sau khi dùng mỹ phẩm, bị ngứa, nổi mụn nước nhỏ li ti, da phù nề, đỏ, có thể sưng mắt.
- Phát ban dạng mụn trứng cá (trứng cá nhỏ nhưng nhiều, tập trung ở trán, 2 má...).
- Tăng sắc tố da (da sậm lại đen hoặc đỏ).
- Viêm da tiếp xúc nhạy cảm ánh sáng (dầu thơm gây bắt nắng làm da tấy đỏ).
BS Hoàng Văn Minh đã đưa ra một bảng khoảng 60 chất gây dị ứng có trong thành phần của mỹ phẩm. Nguyên nhân hàng đầu gây dị ứng là hương liệu (có trong hầu hết mỹ phẩm), kể cả hương liệu thiên nhiên, càng thơm càng gây dị ứng. Kế đến là chất bảo quản.
Ngoài ra, sử dụng mỹ phẩm xuất xứ châu Âu nhưng không phù hợp làn da châu Á cũng gây nổi mụn. BS Lê Thái Vân Thanh - ĐH Y Dược TP.HCM cho biết, thường những mỹ phẩm trong thành phần có chứa chất như: Glycerin, Petrolatum, Lanolin, sáp ong, oxyde kẽm (trên 10%), bột talc... đều có thể gây bít lỗ chân lông, sinh cồi mụn. Kem chống nắng, cũng làm nổi mụn vì chứa các chất sinh cồi như: Isopropyl myristate (1%-5%), dầu thầu dầu thủy phân (1%-5%)...
Trong số mỹ phẩm thì tỷ lệ dị ứng mascara là cao nhất và đáng sợ nhất vì có thể gây nhiễm trùng, mù mắt. Lông mi, đóng vai trò cản bụi, bảo vệ mắt nên có khá nhiều vi khuẩn, mỗi lần sử dụng mascara để chải mi là đem vi khuẩn vào lọ gây nhiễm trùng. Nấm cũng xâm nhập vào mascara gây bệnh cho người sử dụng, nhất là những người dùng kính áp tròng.
Lời khuyên đầu tiên của các BS da liễu là nên chọn mỹ phẩm có thương hiệu uy tín, được sự chấp thuận cho lưu hành của cơ quan có thẩm quyền. Rửa tay sạch trước khi dùng, đậy nắp kỹ, không pha trộn mỹ phẩm. Khi bị dị ứng mỹ phẩm nên ngưng ngay, các triệu chứng sẽ từ từ biến mất. Cách phòng ngừa tốt nhất là nắm vững thành phần mỹ phẩm để tránh bị dị ứng. Có một số hãng mỹ phẩm giấu thành phần sản xuất và không nên dùng những sản phẩm như thế.
Cách thử mỹ phẩm dùng ở trên vùng mặt cánh tay chỉ có tính tương đối (nhiều trường hợp khi thử không có phản ứng nhưng khi bôi lên mặt lại bị dị ứng) vì vùng da này khác da mặt: không có nhiều lỗ chân lông, không có tuyến nhờn... Tốt nhất là bôi thử một diện tích nhỏ da vùng mặt (khoảng 1-2cm2) trong 5-7 ngày, nếu không có phản ứng gì thì mới bôi cả mặt. Nên dùng các mỹ phẩm còn hạn sử dụng. Riêng mascara chỉ nên dùng trong thời gian 3 tháng. Khi không có yêu cầu phải trang điểm thì rửa mặt sạch, không bôi gì để da “thở”,nhất là ban đêm.
Lưu ý: Việc nhờ chuyên gia trang điểm khi đi dự tiệc cũng làmột trong những nguyên nhânlây lan bệnh ngoài da, vì nhiềungười dùng chung cọ, bôngphấn v.v...
Thực tế điều trị tại BV ĐH Y Dược TP cho thấy, mỹ phẩm dù của hãng lớn, uy tín vẫn có thể gây ra các tác dụng phụ như:
- Kích ứng da (sau khi bôi mỹ phẩm từ 1-7 ngày, da sẽ bị căng đỏ, rát, đau, sưng ở vùng bôi hoặc lan rộng).
- Viêm da tiếp xúc dị ứng: xảy ra vài giờ hoặc vài ngày sau khi dùng mỹ phẩm, bị ngứa, nổi mụn nước nhỏ li ti, da phù nề, đỏ, có thể sưng mắt.
- Phát ban dạng mụn trứng cá (trứng cá nhỏ nhưng nhiều, tập trung ở trán, 2 má...).
- Tăng sắc tố da (da sậm lại đen hoặc đỏ).
- Viêm da tiếp xúc nhạy cảm ánh sáng (dầu thơm gây bắt nắng làm da tấy đỏ).
BS Hoàng Văn Minh đã đưa ra một bảng khoảng 60 chất gây dị ứng có trong thành phần của mỹ phẩm. Nguyên nhân hàng đầu gây dị ứng là hương liệu (có trong hầu hết mỹ phẩm), kể cả hương liệu thiên nhiên, càng thơm càng gây dị ứng. Kế đến là chất bảo quản.
Ngoài ra, sử dụng mỹ phẩm xuất xứ châu Âu nhưng không phù hợp làn da châu Á cũng gây nổi mụn. BS Lê Thái Vân Thanh - ĐH Y Dược TP.HCM cho biết, thường những mỹ phẩm trong thành phần có chứa chất như: Glycerin, Petrolatum, Lanolin, sáp ong, oxyde kẽm (trên 10%), bột talc... đều có thể gây bít lỗ chân lông, sinh cồi mụn. Kem chống nắng, cũng làm nổi mụn vì chứa các chất sinh cồi như: Isopropyl myristate (1%-5%), dầu thầu dầu thủy phân (1%-5%)...
Trong số mỹ phẩm thì tỷ lệ dị ứng mascara là cao nhất và đáng sợ nhất vì có thể gây nhiễm trùng, mù mắt. Lông mi, đóng vai trò cản bụi, bảo vệ mắt nên có khá nhiều vi khuẩn, mỗi lần sử dụng mascara để chải mi là đem vi khuẩn vào lọ gây nhiễm trùng. Nấm cũng xâm nhập vào mascara gây bệnh cho người sử dụng, nhất là những người dùng kính áp tròng.
Lời khuyên đầu tiên của các BS da liễu là nên chọn mỹ phẩm có thương hiệu uy tín, được sự chấp thuận cho lưu hành của cơ quan có thẩm quyền. Rửa tay sạch trước khi dùng, đậy nắp kỹ, không pha trộn mỹ phẩm. Khi bị dị ứng mỹ phẩm nên ngưng ngay, các triệu chứng sẽ từ từ biến mất. Cách phòng ngừa tốt nhất là nắm vững thành phần mỹ phẩm để tránh bị dị ứng. Có một số hãng mỹ phẩm giấu thành phần sản xuất và không nên dùng những sản phẩm như thế.
Cách thử mỹ phẩm dùng ở trên vùng mặt cánh tay chỉ có tính tương đối (nhiều trường hợp khi thử không có phản ứng nhưng khi bôi lên mặt lại bị dị ứng) vì vùng da này khác da mặt: không có nhiều lỗ chân lông, không có tuyến nhờn... Tốt nhất là bôi thử một diện tích nhỏ da vùng mặt (khoảng 1-2cm2) trong 5-7 ngày, nếu không có phản ứng gì thì mới bôi cả mặt. Nên dùng các mỹ phẩm còn hạn sử dụng. Riêng mascara chỉ nên dùng trong thời gian 3 tháng. Khi không có yêu cầu phải trang điểm thì rửa mặt sạch, không bôi gì để da “thở”,nhất là ban đêm.
Lưu ý: Việc nhờ chuyên gia trang điểm khi đi dự tiệc cũng làmột trong những nguyên nhânlây lan bệnh ngoài da, vì nhiềungười dùng chung cọ, bôngphấn v.v...
Phương Nam
Danh mục bài viết
Bình luận