Hấp dẫn bánh Donut

Thứ Tư, 06/01/2010 08:00

1,486 xem

0 Bình luận

(0)

3713

Bánh Donut, thường được gọi là doughnut hoặc donut, là một loại bánh nướng được làm từ bột mì.  Đây là loại bánh ngọt thường dùng vào bữa sáng, họăc ăn chơi cả ngày. Bánh donut dễ chế biến nên có thể làm tại nhà.

Bánh donut có hình chiếc nhẫn (hình tròn có lỗ ở chính giữa), hoặc hình tròn mỏng và dẹt. Cách làm bánh donut ban đầu rất đơn giản: nhào bột mì, sau đó ủ lại, rồi cho vào lò nướng. Cuối cùng, để  bánh trông hấp dẫn hơn, người ta rắc lên mặt bánh chút bột mịn.

Ngày nay, để chiếc bánh có mềm và thơm ngon hơn,  người ta còn thêm trứng, sữa, bơ  hoặc cả mứt vào bột nhào bánh. Bánh donut còn được chế biến từ các nguyên liệu như kem, bơ, đậu phộng, trái cây, kẹo dẻo, hạnh nhân, chocolate… Những chiếc bánh donut sặc sỡ màu sắc với nhiều mùi vị khác nhau có thề mang đến cho thực khách sự thú vị đến ngạc nhiên. Đó có thể là chiếc bánh donut với lớp chocolate béo ngậy, nóng hổi phủ lên trên, hay những chiếc bánh donut với chocote sữa trắng, kết hợp cùng kẹo dẻo, hạt cốm nhiều màu sắc. Người ta còn tô điểm thêm cho chiếc bánh bằng các loại mứt, kem tươi, trà xanh… rất bắt mắt và hương vị cũng độc đáo không kém. 

 

Lan Hương

Danh mục bài viết

Đang tải dữ liệu loading