Hội Gióng được xét công nhận di sản phi vật thể
![]() |
Lễ hội Thánh Gióng 2010 - Ảnh: Tiến Thành |
Trước đó, tháng 8-2009, hồ sơ lễ hội Thánh Gióng đã được hoàn thiện và đệ trình lên UNESCO.
Lễ hội Thánh Gióng diễn ra từ ngày 6 đến 12 -4 (âm lịch) hằng năm, là một trong những lễ hội lớn nhất ở đồng bằng Bắc bộ tái hiện sự tích Thánh Gióng đánh thắng giặc Ân, qua đó tưởng nhớ vị thánh của dân tộc Việt Nam. Theo UNESCO, để được vinh danh trong danh sách các di sản phi vật thể của nhân loại năm 2010, các di sản phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khắt khe, trong đó có yêu cầu góp phần phổ biến rộng rãi tri thức về di sản văn hóa phi vật thể và thúc đẩy nhận thức về tầm quan trọng của các di sản này. Các nước đề nghị đưa di sản vào danh sách phải chứng tỏ khả năng bảo vệ các di sản này để đảm bảo sự tồn tại lâu dài của di sản. |
Trong danh sách xét công nhận di sản phi vật thể năm nay còn có 46 di sản văn hóa phi vật thể gồm các làn điệu, điệu múa, lễ hội, các nghệ thuật thủ công bí truyền của 31 nước trên thế giới.
Hiện Việt Nam đã có bốn di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận là nhã nhạc cung đình Huế (11-2003), không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên (11-2005), quan họ và ca trù (11-2009). Và mới đây, ngày 1-8-2010, khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long cũng được UNESCO công nhận và trao bằng di sản văn hóa thế giới.
Danh mục bài viết
Bình luận