Bỏng nắng và cách chữa trị
Dấu hiệu bỏng nắng
Bỏng nắng tạm thời
Bỏng nắng tạm thời là kết quả của việc không sử dụng sản phẩm bảo vệ da thích hợp khi tắm nắng hoặc khi cho da tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời ở cường độ mạnh và gây hậu quả tức thì.
- Làn da trở nên nhạy cảm, đỏ, yếu, sưng phồng và mỏng hơn.
- Bạn có cảm giác nhức nhối và có thể bị rát, một số trường hợp còn bị sốt nhẹ.
- Thậm chí, làn da còn có thể bị rộp, bong tróc kéo dài vài ngày.
- Bỏng nắng tạm thời cũng có thể gây đau đớn trong khoảng 6-48 tiếng đồng hồ sau khi phơi nắng.
Bỏng nắng tích luỹ
Bỏng nắng tích luỹ là hiện tượng làn da bị tác động tiêu cực của ánh nắng mặt trời tích luỹ dần dần trong thời gian dài.
Hậu quả của bỏng nắng tích luỹ không nhìn thấy ngay sau khi ra nắng mà tích tụ dần dưới da và sau một khoảng thời gian đủ dài nhất định sẽ hiện lên trên bề mặt da Không bị tác động ngay và rõ rệt như bỏng nắng cấp kỳ nhưng bỏng nắng tích luỹ gây hậu quả nặng nề, khó khắc phục hơn.
- Khi bị bỏng nắng tích luỹ, da thường có dấu hiệu sạm thâm, da thô, dầy bì, nhiều tế bào chết và sừng hoá, nặng hơn là hiện tượng lão hoá với nám và nhiều nếp nhăn.
Cách khắc phục
Mặt nạ hỗn hợp
Trộn 3 thìa cà phê bột yến mạch với 2 thìa cà phê lá mùi tây, băm nhỏ. Vắt nửa trái bưởi lấy nước rồi đổ vào hỗn hợp trên, đánh thật nhuyễn. Sau 5 phút, bạn có thể bôi hỗn hợp này lên da, để 15 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm.
Loại mặt nạ này rất tốt cho những bạn gái có làn da dầu. Để tăng hiệu quả, bạn nên dùng một chút kem dưỡng ẩm, nó sẽ có tác dụng làm dịu da sau khi dùng mặt nạ.
Nước lô hội
Khi tắm nước lạnh xong, lấy gạc hoặc vải màn thấm nước lô hội nguyên chất để lạnh đắp lên da. Khi vải màn đã khô, bạn gỡ ra rồi thoa kem dùng dưỡng ẩm dịu nhẹ. Nước mát và tinh chất vitamin trong nước lô hội có tác dụng hồi phục tế bào da bị tổn thương.
Những người bị cháy nắng không nên tắm xà phòng nhiều, sau khi tắm rửa thật sạch bằng nước lạnh, bạn cắt lát mỏng hoặc xay nhuyễn dưa chuột ướp lạnh, đắp lên những vùng da bị tổn thương.
Nếu da có triệu chứng ngứa, bạn không nên đắp mặt nạ tiếp mà hãy gỡ dưa chuột ra và lau sạch da nhẹ nhàng.
Nước Soda và muối
Xả nước ấm gần đầy bồn tắm, cho vào bồn hai chén đầy nước soda và một chén nước muối. Ngâm người trong bồn từ 15-20 phút, sau đó tắm lại bằng nước lạnh với vòi hoa sen.
Lời khuyên: Với làn da bỏng nắng, bạn thực hiện nhẹ nhàng với tất cả các bước trong việc vệ sinh và chăm sóc da.
Sau khi đắp mặt nạ, nên lau rửa sạch rồi thoa hoặc xịt tonic (nước khoáng dưỡng da), cuối cùng là dùng kem dưỡng ẩm.
Uống nhiều nước hơn bình thường, khoảng 2,5-3 lít/ngày để tăng quá trình đào thải độc tố trong người và làm mát cơ thể.
Tuyệt đối không dùng các loại sữa tắm có chất tẩy rửa mạnh có cát hay làm trắng da trong thời gian này.
Theo VB
Danh mục bài viết Sức khỏe gia đình
Bình luận