Những điều cần tránh trong bữa cơm Tất niên ngày 30 Tết
Dưới đây là những điều nhiều gia đình thường kiêng kỵ vào ngày 30 Tết:
Trước khi ăn cơm phải chuẩn bị lễ thành kính cúng tổ tiên
- Trước khi ăn cơm cần phải chuẩn bị lễ cúng để cúng tổ tiên. Trước khi cúng, các thành viên trong gia đình phải đầy đủ và đồ cúng cũng phải chu toàn. Không được cãi cọ, càng không được chửi mắng nhau. Không được đổ nước uống thừa xuống sàn đất, để tránh làm lẫn lộn nước cúng và nước đổ đi.
- Trong bữa cơm phải tánh dùng những từ ngữ không tốt lành. Khi người lớn gắp thức ăn cho con cháu, không được nói “cháu không cần” mà nên nói “cháu có rồi”. Khi ăn hoa quả xong nên nói “nhiều quá” chứ không nên nói “hết rồi”…
Những lời nói tốt lành này sẽ khiến không khí Tết vui vẻ và tránh năm mới không thuận lợi. Tránh nói những từ như “chết”, “bệnh”, “thua”, “bại”…
Cả gia đình quây quần trong bữa cơm tất niên 30 Tết
- Trong khi ăn cơm tất niên thường kỵ người khách đến làm phiền.
- Sau bữa cơm, khi cả gia đình ngồi trò chuyện thường tránh nói to. Tránh làm vỡ đồ.
- Nên dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp.
Danh mục bài viết Văn hóa ẩm thực
Bình luận