Top 10 Thực Phẩm Không Thể Thiếu Cho Trẻ
Mười loại thực phẩm được xem là “vua dinh dưỡng” mà chúng tôi giới thiệu dưới đây cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu nhất cho bé, dễ dàng chế biến và đặc biệt là vô cùng ngon miệng. Sau khi cho bé thử một loại thức ăn mới, bạn hãy nhớ chờ khoảng 3 ngày trước khi chuyển sang loại thức ăn mới tiếp theo để xác định bất kỳ dấu hiệu dị ứng thức ăn nào trên cơ thể bé.
Bí đỏ
Quả bí là một nguồn cung cấp vitamin A và C vô cùng dồi dào, vị ngọt hoàn toàn tự nhiên và kết cấu hoàn toàn mềm, mịn, thích hợp cho những bé bắt đầu ăn dặm.

Chế biến: bạn có thể xay nhuyễn bí ra để nấu cháo cho bé ăn dặm, nấu nhừ, dầm nhuyễn bí đỏ và cho bé ăn chay, trộn chung bí đỏ với món bột của bé hoặc bạn có thể nấu cháo bí đỏ, lẫn với thịt gà.
Đậu lăng
Chế biến: Bạn có thể kết hợp nấu đậu lăng với rau trộn, cơm và nêm gia vị theo sở thích của bé. Các chuyên gia dinh dưỡng đưa ra lời khuyên, bạn có thể nêm thêm một chút rau húng quế hoặc lá nguyệt quế khi nấu để món ăn dậy mùi hơn.
Những loại rau lá màu xanh đậm

Chế biến: Bạn có thể luộc một loại rau xanh trong nhóm này, sau đó nghiền nát ra và trộn với ngũ cốc để tăng cường chất sắt cho em bé. Hãy thử các tỉ lệ trộn khác nhau để xem bé thích ăn như thế nào. Ban đầu, bạn nên trộn hai phần rau với một phần ngũ cốc để bé quen dần.
Bông cải xanh
Đây là loại rau có chứa rất nhiều Folate, chất xơ và canxi, bông cải xanh còn nổi tiếng với tinh chất phòng chống bệnh ung thư. Nhờ vào các hợp chất lưu huỳnh có trong loại rau này nên tạo ra một hương vị độc đáo, lạ miệng, giúp bé thay đổi khẩu vị.
Chế biến: Luộc các miếng bông cải xanh đã cắt nhỏ cho đến khi mềm, sau đó để nguội và cho bé ăn. Món ăn này cũng hay được các mẹ áp dụng cho bé ăn trong thời gian đang mọc răng bởi nó khá mềm và dễ ăn.
Quả việt quất
Màu xanh thắm và rực rỡ của những quả việt quất này được cấu thành từ một chất được gọi là Antoxian (chất sắc) vô cùng có lợi cho mắt, não và thậm chí là đường tiết niệu của bé.
Chế biến: Trộn một chén việt quất với một phần tư cốc nước trong một chiếc bát, sau đó đặt trong lò vi sóng khoảng một phút và để nguội. Sau đó trộn một chút sữa chua lên phía trên, đây sẽ là món tráng miệng tuyệt vời cho bé.
Quả bơ

Chế biến: Bạn hãy thử nghiền bơ lẫn với các loại thức ăn khác, như pho mát, kem, táo hay cá đóng hộp…
Thịt
Nhiều người trong chúng ta không nghĩ rằng thịt là một loại thức ăn tiêu biểu, cần thiết cho bé. Thịt có chứa một nguồn kẽm và sắt vô cùng lớn và bạn không nên loại bỏ thịt ra khỏi bữa ăn của con mình.Chế biến: Bạn có thể lựa chọn hầm thịt cho bé, thịt hầm dễ làm, giúp bé dễ nhai. Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm một số loại rau và gia vị khác khi chế biến cùng món thịt hầm như gừng, mùi tây…
Quả mận khô
Mận khô có chứa rất nhiều chất xơ và đặc biệt hữu ích trong việc giúp bé giảm bệnh táo bón – một chứng bệnh trẻ rất thường gặp do ăn quá nhiều chất rắn.
Chế biến: Nghiền mận khô và cho bé ăn, hoặc bạn có thể trộn với những thức ăn khác như ngũ cốc hoặc táo xay, món trộn này sẽ có vị ngọt rất tự nhiên. Nếu bé của bạn bị táo bón, bạn có thể thêm một hoặc hai muỗng nước mận hoặc ép mận lấy nước cho bé uống.
Đậu Garbanzo
Giống như đậu lăng và các loại đậu khác, đậu Garbanzo rất giàu protein và chất xơ, không quá đắt tiền nhưng lại chế biến được nhiều món khác nhau.
Chế biến: Hãy thử làm món khai vị từ đậu Garbanzo. Món khai vị này bạn có thể đi mua ngoài siêu thị hoặc tự làm tại nhà. Nghiền nhừ đậu Garbanzo với tỏi, dầu ô liu, chanh và Tahini.
Quả quýt
Giàu vitamin C và chất chống ôxy-hóa, quả quýt là loại thực phẩm thông dụng, rất được trẻ em yêu thích vì vị ngọt và thanh.
Chế biến: Đây là loại quả rất sẵn có, dễ mua và dễ chế biến. Bạn chỉ cần rửa sạch, cắt miếng nhỏ, bỏ hạt để bé có thể ăn.
Nguồn: Eva.vn
Danh mục bài viết
Bình luận