Lạ mắt lạ miệng: Canh sườn hoa bí

Thứ Tư, 12/01/2011 05:21

2,874 xem

0 Bình luận

(0)

4195

Canh hoa bí là một thử nghiệm mới nhưng kết quả lại thật bất ngờ, đẹp mắt, ngon và rất lạ miệng


 
Nguyên liệu:

  • Sườn heo
  • Hoa bí
  • Vài ngọn rau bí
  • Gừng
  • Hạt nêm

Cách làm:

Sườn heo chặt khúc vừa ăn. Cho sườn vào nồi nước sôi chần sơ. Đổ nước chần đi, rửa lại sườn lần nữa. Sau đó cho sườn vào nồi hầm, đổ nước ngập.

Đun lửa to cho canh sôi rồi nhỏ lửa âm ỉ. Cho một miếng gừng đập giập vào nồi sườn và nêm 1 thìa hạt nêm.
Hoa bí rửa sạch, tách bỏ phần lõi bên trong rồi ngâm nước muối.
 Ngọn và lá rau bí tước xơ, rửa sạch.
 Sườn hầm chừng 30 phút đến khi chín mềm thì cho rau bí và hoa bí vào. 
 Nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn.
 
Đun thêm 3 - 5 phút nữa để rau chín rồi tắt bếp
Múc canh ra bát ăn nóng với cơm
 
Chúc các bạn ngon miệng
 
N.D
Tổng hợp

Danh mục bài viết Dạy nấu ăn - Pha chế

Đang tải dữ liệu loading