Bữa sáng thế này bé yêu sẽ thích lằm đây!

Thứ Sáu, 14/10/2011 03:28

3,586 xem

0 Bình luận

(0)

4622

Lâu lâu đổi món với một bữa sáng ngọt cũng là một gợi ý hay cho các mẹ, ăn đồ ngọt vào buổi sáng sẽ không lo bị béo, lại no lâu để giữ năng lượng cho các thành viên trong gia đình dồi dào đến bữa trưa. Cùng thử nhé!
Nguyên liệu:

Mứt chuối

- 1 thanh bơ nhạt
- 1/2 chén đường nâu
- 2 thìa nước
- 4 quả chuối bóc vỏ xắt lát tròn.

Bánh mỳ

 



- 1 ổ bánh mỳ sanwich xắt thành miếng
- 3 quả trứng gà
- 3 lòng đỏ trứng
- 1/2 chén sữa
- 1/4 chén whipping cream
- 1 thìa nhỏ vani
- 3 thìa bơ nhạt

 

Cách làm:

 

 Cho toàn bộ số trứng vào một tô lớn, đánh tan cho đến khi mịn.

 Thêm sữa, kem, vani vào, đánh cùng.

 Bánh mỳ thái thành lát dày, xếp vào khay.

 Đỗ hỗn hợp trứng, sữa, vani vào khay bánh mỳ.

 Cho một thìa bơ nhạt vào chảo chống dính, để lửa vừa.



 Cho bánh mỳ vào chảo, rán vàng hai mặt.

Cho bánh mỳ vào khay có giấy thấm dầu.

 Cho thanh bơ vào một chiếc chảo sạch để bơ tan chảy trên lửa vừa.

 Cho thêm đường nâu vào, khuấy nhẹ tay trong vòng 1 phút để đường tan ra thành màu caramen đẹp mắt.

 Cho thêm 2 thìa nước vào để hỗn hợp bớt sệt. Đun thêm vài giây để chắc chắn đường đã tan hết. Tắt bếp. Đậy nắp vung.

 Xắt chuối thành khoanh tròn mỏng.


Bật lửa vừa, cho chuối vào hỗn hợp sốt bơ đường, đảo qua một vài phút.

Đổ lên các lát bánh mỳ và tận hưởng vị thơm ngọt của đường, bơ, chuối thấm trong miếng bánh mỳ nướng bơ ấm nóng.

Rất thơm và lạ miệng đấy, các mẹ thử làm cho bé ăn nhé!

Chúc bạn ngon miệng.

Danh mục bài viết Dạy nấu ăn - Pha chế

Đang tải dữ liệu loading