Món ngon Quảng Nam: Dưa chuối xanh

Thứ Hai, 30/01/2012 12:01

2,866 xem

0 Bình luận

(0)

2915

Dưa chuối xanh - Dưa chuối chát là một trong những món đặc sản của xứ Quảng, ăn chua chua ngọt ngọt lại có chút vị chát trên đầu lưỡi. Tết có dưa chuối xanh ăn kèm với các món nhiều đạm, nhiều mỡ để bớt ngấy hay làm mồi nhắm rượu đều ngon.

Nguyên liệu:

10 quả chuối xanh

2 quả chanh

Gừng, tỏi, ớt

Muối, đường, giấm.


Cách làm: 

Bước 1:

Vắt lấy nước cốt chanh hòa vào một chậu nước. Thêm chút giấm.
 
Chuối tước vỏ.
 
Bỏ ngay vào 1 chậu nước, rửa bớt nhựa.
 
Rồi ngâm vào chậu nước đã pha chanh. Thao tác thật nhanh để chuối được trắng.
 
Bước 2:

Sau khi ngâm rửa hết 10 quả chuối thì bạn vớt từng quả ra, xắt miếng xéo nhưng không xắt rời mà chỉ xắt đến 2/3 quả chuối. Sau đó lại ngâm trở lại để chuối trắng nhé!
 
Bước 3:

Đun sôi một nồi nước. Nước thật sôi thì thả chuối vào chần. Mỗi lần chỉ cho 3-4 quả và chần trong khoảng 1 phút.
 
Sau 1 phút vớt ngay ra và ngâm vào nước lạnh (có chút đá). Làm vậy chuối vừa hết chát lại xanh mướt.
 
Bước 4:

Gừng, tỏi, ớt làm sạch, băm nhỏ.
 
Hòa nước muối, giấm, đường cho vừa. Mình thường pha tỉ lệ 1 giấm : 1 đường : 3 muối.
 
Thêm tỏi ớt gừng với nước cho vừa cay. Chú ý thêm từ từ và không nên cho cay quá, tránh trường hợp bạn khử không hết vị chát của chuối lại thêm vị cay quá thì món dưa sẽ bị “hăng”.
 
Bước 5:

Vớt chuối ra, dùng tay vắt kiệt nước hoặc dùng vật nặng đè để ép ra hết nước.
 
Xếp chuối vào 1 lọ hoặc vại khô, sạch. Đổ nước chua ngọt bạn đã pha vào, đậy kín nắp, để nơi thoáng mát.
 
Món dưa chuối sau 2 ngày là có thể ăn được rồi!

Những năm trở lại đây bạn thường khó tìm thấy sung bán ở chợ để mua về muối, bạn hãy thử thay sung muối bằng món dưa chuối xanh này sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn nhiều đấy!

Sưu tầm

Danh mục bài viết Món ngon Quảng Nam

Đang tải dữ liệu loading