Kinh nghiệm chữa hóc xương cá

Thứ Tư, 22/02/2012 05:08

3,227 xem

0 Bình luận

(0)

3698

Khi ăn các món cá, nếu chẳng may bạn bị hóc xương, hãy thực hiện theo các bước sau để tự chữa trị cho mình.

Nếu bị hóc xương, bạn hãy nhanh tay bóc một nhánh tỏi và tìm xem mình bị hóc xương ở chỗ nào. Nếu bị hóc ở bên trái họng thì hãy nhét nhánh tỏi và lỗ mũi bên phải cho thông hơi, sau đó bịt lỗ mũi bên trái lại và thở bằng miệng. Một lúc sau, bạn sẽ bị hắt hơi và nôn ra.


alt

Ngược lại, nếu xương hóc ở phần bên phải thì hãy nhanh tay nhét nhánh tỏi vào lỗi mũi trái. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp bị hóc xương to thì người nhà ngay lập tức phải đưa vào bệnh viện để điều trị.
Sưu tầm

Danh mục bài viết Cẩm nang hữu ích

Đang tải dữ liệu loading