Làm mứt dừa cho ngày Tết

Thứ Bảy, 06/02/2010 08:43

1,564 xem

0 Bình luận

(0)

1843

Mứt dừa là món ăn quen thuộc của hầu hết các gia đình trong dịp Tết. Chỉ cần bớt chút thời gian, bạn có thể thực hiện được món ăn ngon rẻ này mà không cần phải đi mua ở siêu thị. Mứt dừa là món ăn quen thuộc của hầu hết các gia đình trong dịp Tết. Chỉ cần bớt chút thời gian, bạn có thể thực hiện được món ăn ngon rẻ này mà không cần phải đi mua ở siêu thị.
(Ảnh minh họa)

Nguyên liệu:

- 1kg cùi dừa bánh tẻ
- 0,5kg đường trắng
- 3 ống vani

Các bước thực hiện:

- Dừa gọt vỏ, rửa sạch. Dùng dao nạo vỏ hoa quả, nạo thành những sợi dài, hoặc dùng dao gọt thật mỏng theo vòng nửa trái dừa (cách này sẽ được sợi dài).

- Luộc qua cho dừa mềm, sau đó, ướp dừa với đường. Cứ một lớp dừa, một lớp đường. Ướp trong vòng hai tiếng cho đường tan hết.

- Đặt nồi lên bếp, đổ dừa đã ngấm đường vào đun. Ban đầu to lửa sau để lửa vừa, thỉnh thoảng đảo đều, nhẹ tay.

- Khi đường gần cạn thì để lửa nhỏ và đảo đều. Lúc đường kéo chỉ (sánh sánh) thì cho vani vào, tắt bếp và đảo thật nhanh dừa cho đến lúc khô. Để thật nguội rồi đóng gói, hoặc cho vào lọ khô, đậy kín.

Thành phẩm: Sợi dừa không đứt, trắng, hạt đường bám đều và mịn như cát.

Thời gian thực hiện khoảng 3 tiếng.

Danh mục bài viết Ẩm thực ba miền

Đang tải dữ liệu loading