Du Lịch Về Cội Nguồn 2011

Thứ Năm, 10/02/2011 09:13

1,396 xem

0 Bình luận

(0)

2157



Du Lịch Về Cội Nguồn 2011



Du Lịch Về Cội Nguồn 2011

Du Lịch Về Cội Nguồn 2011


by Jason Nguyen on January 29, 2011



Đang nghĩ sao mãi chưa có bài viết nào về quê hương Yên Bái thì nhận được ngay thông tin chương trình “Du Lịch Về Cội Nguồn 2011” tại Yên Bái nên viết luôn (viết về quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên mà lại cảm hứng thì không phải nói thêm). Theo như thông tin mình nhận được cũng như tìm hiểu được thì theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, chương trình du lịch về cội nguồn năm 2011 sẽ được diễn ra với rất nhiều sự kiện cũng như hoạt động du lịch tại tỉnh Yên Bái với nhiều nội dung sôi động và phong phú.


dem xoe nghia lo Du Lịch Về Cội Nguồn 2011

Đêm Xòe Nghĩa Lộ



Du lịch về cội nguồn năm 2011” là chương trình hợp tác phát triển du lịch được ba tỉnh Phú Thọ – Yên Bái – Lào Cai tổ chức luân phiên mỗi năm một lần. Thông qua các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, du lịch, chương trình nhằm quảng bá, giới thiệu với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về tiềm năng, thế mạnh du lịch của 3 tỉnh; xây dựng và quảng bá những sản phẩm du lịch đặc sắc trên cơ sở khai thác các lợi thế về tiềm năng du lịch sẵn có của mỗi tỉnh để phát triển du lịch bền vững. Nhớ không nhầm là anh Dũng làm còn năm nay không biết có người quen của mình làm không để xin ít đặc sản ^_^


1. Với chủ đề: “Mường Lò Mở Hội” là lễ khai mạc Chương trình du lịch về cội nguồn – 2011. ( truyền hình trực tiếp trên VTV1):


Khai mạc 19 giờ 30 phút thứ bảy (ngày 26/02/2011) tại Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái. Chỗ này cách nhà mình có 50m thôi quá, tiếc là hôm đó chắc đang ở dưới Hà Nội vì sắp thi tốt nghiệp không thì cũng về tham gia cho vui. Nhớ năm xưa có đại xòe cả thị xã hoành tráng lắm chắc năm nay cũng không kém phần.


2. Tuần Văn hóa Du lịch cộng đồng dân tộc “Trảy Hội Mùa Xuân”:


2.1. Trảy hội mùa xuân dân tộc Khơ Mú: Ngày 24/02/2011 (tức ngày 22/01/Tân Mão) tại xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn sẽ diễn ra chương trình tổ chức các hoạt động mừng Lễ hội xuân “Cầu Mùa” đồng bào dân tộc Khơ mú huyện Văn Chấn, gồm các hoạt động như: Cúng tế đất trời trên nương, tra hạt vào vụ mới, các hoạt động văn hóa, thể thao, kéo co, đẩy gậy, ném còn và các hoạt động văn hóa thể hiện bản sắc riêng của người Khơ Mú.


2.2. Trảy hội mùa xuân dân tộc Dao: 14h30 ngày 25/02/2011 tại xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn sẽ diễn ra chương trình tổ chức lễ cấp sắc theo phong tục người Dao, tỉnh Yên Bái.


2.3. Trảy hội mùa xuân và Lễ hội Lồng tồng dân tộc Thái: 08h30 ngày 26/02/2011 tại xã Sơn A, huyện Văn Chấn sẽ diễn ra chương trình thể hiện đúng nghi lễ dân gian của lễ hội Lồng Tồng của đồng bào dân tộc Thái, vùng Mường Lò (Nghĩa Lộ – Văn Chấn).


2.4. Trảy hội mùa xuân dân tộc Mông – Suối Giàng: 08h30 ngày 27/02/2011 tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn sẽ diễn ra các hoạt động tôn vinh cây chè tổ, quy trình chế biến và sản xuất chè vùng cao. Lễ hội văn hóa Mông: chơi xuân, gầu tào, xuống chợ, v.v.. Các hoạt động văn hóa thể thao đầu xuân như: Kéo co, đẩy gậy, múa khèn, ném còn, ném pao, đánh quay. Trưng bày và bán các sản phẩm làng nghề, sản phẩm thủ công.


2.5. Trảy hội mùa xuân và Hội Hạn khuống dân tộc Thái: 20h00 ngày 27/02/2011 tại Khu làng nghề xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tổ chức chương trình theo nghi lễ dân gian truyền thống về sinh hoạt Hạn Khuống của đồng bào Thái, vùng Mường Lò.


3. Lễ hội Ẩm thực dân tộc và Hội chợ “Thương Mại – Du Lịch Mường Lò Năm 2011”:


3.1. Lễ hội Ẩm thực dân tộc: Từ ngày 25/02 đến ngày 02/3/2011 tại khu vực sân Bảo tàng thị xã Nghĩa Lộ sẽ tổ chức trưng bày, chế biến, phục vụ các món ăn, ẩm thực dân tộc vùng Mường Lò, vùng cao Yên Bái, đặc sản ẩm thực của các tỉnh trong khu vực.


3.2. Hội chợ “ Thương mại – Du lịch Mường Lò năm 2011”: Từ ngày 25/02 đến ngày 02/3/2011 tại khu vực sân Bảo tàng thị xã Nghĩa Lộ sẽ tổ chức bán các mặt hàng thời trang như: quần áo, dày dép, đồ gia dụng, các loại thực phẩm, đồ ăn, thức uống, v.v.. của các địa phương.


4. Triển lãm tranh, ảnh đường phố và triển lãm ảnh nghệ thuật:


4.1. Triển lãm tranh, ảnh đường phố:  Triển lãm hình ảnh quê hương, đất nước con người, giới thiệu về văn hoá – du lịch ba tỉnh Phú Thọ – Yên Bái – Lào Cai tại thị xã Nghĩa Lộ (hè phố xung quanh khu vực Trung tâm Thể dục Thể thao) từ 23 đến hết 28/02/2011. Triển lãm hình ảnh quê hương, đất nước con người, giới thiệu về văn hoá – du lịch ba tỉnh Phú Thọ – Yên Bái – Lào Cai tại thành phố Yên Bái (khu vực trung tâm km5 của tỉnh) từ ngày 25/01 đến ngày 12/02/2011.


4.2. Hội báo Xuân, triển lãm sinh vật cảnh Yên Bái: Từ ngày 25/01 đến ngày 30/01/2011 tại Khu vực trung tâm km5 của tỉnh.


4.3. Triển lãm ảnh nghệ thuật “Đất và người Yên Bái”: Từ ngày 24 đến hết 27/02/2011 tại Khu vực trung tâm thị xã Nghĩa Lộ.


5. Giải quần vợt Yên Bái mở rộng – 2011: Thi đấu trong Ngày 25 và 26/02/2011 tại thành phố Yên Bái.


6. Các hoạt động thể thao dân tộc, giao hữu bóng chuyền, bóng đá: Ngày 27 và 28/02/2011 tại Sân vận động và Nhà thi đấu thị xã Nghĩa Lộ. Bao gồm các môn thể thao dân tộc: Bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, tung còn, tó mắc lẹ, v.v.. Các môn thể thao hiện đại: giao hữu bóng đá, bóng chuyền, v.v..


7. Hội trại du lịch “Sắc xuân Mường Lò 2011”: Ngày 26 và 27/02/2011 tại Sân trường tiểu học Kim Đồng sẽ tổ chức thi trại đẹp, ấn tượng, thể hiện được chủ đề “Sắc xuân Mường Lò 2011”. Tổ chức các nội dung thi: thi khéo tay, hái hoa dân chủ, v.v..Tổ chức đêm giao lưu ca nhạc, toạ đàm của thanh, thiếu niên các trại với nội dung giới thiệu hình ảnh du lịch Mường Lò, Nghĩa Lộ.


8. Chương trình chiếu phim nhựa: Từ ngày 24 và 28/02/2011 sẽ diễn ra ở một số xã như: Nghĩa An, Thượng Bằng La, Suối Giàng, Nậm Lành, Sơn A về chủ đề: “Về miền hoa ban trắng” các bộ phim giới thiệu về văn hoá, du lịch của tỉnh, phim truyện nhựa, v.v..


9. Xe thư viện: Từ ngày 24 và 28/02/2011 tại thị xã Nghĩa Lộ. Nội dung chủ đề: “Sắc xuân Tây Bắc”, sách giới về văn hoá, du lịch của tỉnh, văn hoá vùng cao Yên Bái.


10. Tổ chức tour đến các khu, điểm du lịch của tỉnh: Trong dịp diễn ra lễ hội sẽ diễn ra một số tour du lịch chương trình du lịch về cội nguồn 2011 với chủ đề:



  1. “Về miền Tây hoa ban trắng”: TP. Yên Bái – Mường Lò ( Nghĩa Lộ ).

  2. “Mùa xuân trảy hội vùng cao”: Lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới, Lễ hội trà xuân, Hạn khuống, Lồng tồng, v.v..

  3. “Đến với danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải và khám phá Đỉnh Pú Luông”: TP Yên Bái – Suối Giàng – Nghĩa Lộ – Mù Cang Chải.

  4. “Khám phá Thác Bà”: TP Yên Bái – Hồ Thác Bà – Mỹ Lâm.

  5. “Tâm linh – Cầu lộc – Cầu tài”: TP Yên Bái – Đông Cuông – Đền Nhược Sơn – Đền Tuần Quán – Chùa Tùng Lâm.

  6. “Tìm hiểu văn hoá cộng đồng”:TP Yên Bái – Làng văn hoá Ngòi Tu – Khai Trung – Lục Yên.

Danh mục bài viết Khai trương nhà hàng, giới thiệu sản phẩm

Đang tải dữ liệu loading