Chế độ ăn cho trẻ bị sốt xuất huyết bố mẹ nào cũng phải biết

Thứ Ba, 15/08/2017 12:00

14,777 xem

0 Bình luận

(0)

1218

Hiện nay chưa có một loại vacxin nào phòng bệnh hay thuốc đặc hiệu cho bệnh sốt xuất huyết ở trẻ em. Chính vì vậy, chế độ dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn hàng ngày đóng vai trò vô cùng quan trọng,

Trong những ngày gần đây, dịch sốt xuất huyết đã “bao phủ” nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đối tượng dễ mắc phải loại bệnh này nhất là trẻ em từ 3 – 5 tuổi khiến các bé rơi vào tình trạng sốt cao, mệt mỏi. Lúc này chế độ ăn uống cho các con như thế nào hợp lý là vấn đề được các bậc cha mẹ quan tâm. Hãy cùng lắng nghe chuyên gia dinh dưỡng THs. BS Lê thị Hải, nguyên giám đốc Trung Tâm Khám tư vấn dinh dưỡng, viện dinh dưỡng quốc gia tư vấn về chế độ ăn uống giúp phục hồi sức khỏe cho trẻ em bị sốt xuất huyết qua bài viết dưới đây bạn nhé!

Chuyên gia tư vấn: Chế độ ăn cho trẻ bị sốt xuất huyết bố mẹ nào cũng phải biết1

Vấn đề ăn uống thể nào cho trẻ bị sốt xuất huyết được nhiều bậc cha mẹ quan tâm

1. Thưa Ths. Bs Lê Thị Hải, đối với trẻ em bị sốt xuất huyết thì các bậc cha mẹ cần lưu ý vấn đề gì đầu tiên trong chế độ ăn uống?

Trẻ mắc bệnh sốt xuất huyết thường bị sốt cao, cơ thể mệt mỏi, hay quấy khóc, lười ăn, sợ nhất là tình trạng bị sốc, thoát huyết tương ra ngoài làm cô đặc máu. Những lúc thế này, các bậc cha mẹ nên cho bé uống nhiều nước hay oresol. Có thể thay nước lọc bằng nhiều loại nước ép trái cây khác nhau như cam, bưởi, chanh, nước dừa…nhằm tăng cường sức đề kháng, giúp thành mạch bền hơn.

Theo kinh nghiệm của cha ông ta để lại, với người bị sốt xuất huyết có thể nghiền lá đu đủ, chắt lọc lấy nước uống trong ngày để giảm tình trạng sốt cao và mệt mỏi. Tuy nhiên, với trẻ em thì cách này hơi khó vì nước lá đu đủ không dễ uống chút nào.

Chuyên gia tư vấn: Chế độ ăn cho trẻ bị sốt xuất huyết bố mẹ nào cũng phải biết2

Đối với trẻ bị sốt xuất huyết, nên uống nhiều nước, điện giải oresol để tăng cường sức đề kháng

2. Trong chế độ ăn chính hàng ngày, bác sĩ có lời khuyên nào cho các bậc bố mẹ có con bị sốt xuất huyết không ạ?

Về chế độ ăn, hãy cho con bạn ăn những loại thức ăn lỏng và mềm như cháo, soup…Những món ăn này vừa nhiều chất dinh dưỡng, vừa dễ hấp thụ, không nên ăn cơm, đồ cứng khó nuốt, thức ăn lạ, thức ăn lên men…Trong giai đoạn này thì sữa là nguồn dinh dưỡng quan trọng nhất đối với trẻ nhỏ, nếu trẻ còn bú mẹ thì tiếp tục cho bú, nếu không có thể uống sữa ngoài.

Phân chia thức ăn thành nhiều bữa nhỏ, không nên cho ăn dồn dập, không ép trẻ phải ăn. Tích cực bổ sung những thực phẩm giàu chất đạm, vitamin A, kẽm như trứng, sữa, thịt lợn, thịt bò, thịt gà…để tăng cường sức đề kháng chống lại bệnh tật.

Đặc biệt, không nên ăn thức ăn chứa nhiều chất béo, các thực phẩm xào rán…vì chúng gây khó tiêu, còn lại không kiêng tuyệt đối thứ gì cả, cần cho bé ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để sức khỏe nhanh chóng phục hồi.

Chuyên gia tư vấn: Chế độ ăn cho trẻ bị sốt xuất huyết bố mẹ nào cũng phải biết3

Hãy cho con bạn ăn những loại thức ăn lỏng và mềm như cháo, soup trong thời gian nhạy cảm này

3. Nếu trẻ đã khỏi sốt và chơi bình thường rồi thì chế độ ăn uống lúc này như thế nào thưa bác sĩ?

Trẻ đã có dấu hiệu hết sốt, chơi đùa bình thường rồi nhưng thể trạng của bé vẫn còn yếu, các bậc phụ huynh vẫn nên tuân theo chế độ ăn uống như bình thường. Tùy theo độ tuổi của bé, nếu bé còn bú mẹ thì phải tăng cường dưỡng chất từ người mẹ, nếu trẻ đã ăn dặm thì cho ăn “trả bữa” bổ sung lại dinh dưỡng trong thời gian bé bị ốm.

Chuyên gia tư vấn: Chế độ ăn cho trẻ bị sốt xuất huyết bố mẹ nào cũng phải biết4

Cho trẻ ăn "trả bữa" để bổ sung lại dinh dưỡng trong thời gian bị ốm

Ths. Bs Lê Thị Hải: “Hiện nay chưa có một loại vacxin nào phòng bệnh hay thuốc đặc hiệu cho bệnh sốt xuất huyết ở trẻ em. Chính vì vậy, chế độ dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn hàng ngày đóng vai trò vô cùng quan trọng, các bậc cha mẹ nên chú ý hơn đến sự thay đổi của trẻ để bảo vệ sức khỏe cho con em mình”

Theo songkhoe

Danh mục bài viết Mẹ và Bé

Đang tải dữ liệu loading